GIÁO LÝ CÔNG GIÁO - 10 ĐIỀU RĂN

Bài 19. CHỚ GIẾT NGƯỜI
(ĐIỀU RĂN THỨ V)
141.          Tội làm thiệt hại cho sự sống mình là gì?
Tuy không phạm tội tự sát, nhưng chúng ta nhiều khi phạm đến những tội gây hại cho sự sống mình: Đó là tội liều mình và tội làm suy yếu sức khỏe.
- Liều mình: là có những hành vi nguy hiểm có thể dẫn đến cái chết, hoặc sự thiệt hại nặng cho sức khỏe, như lái xe khi đang say rượu, bơi ra chỗ nguy hiểm, uống thuốc quá liều, dùng những phương pháp chữa bệnh quái dị và nguy hiểm, v. v. . .
- Làm suy yếu sức khỏe: là có những hành vi tuy không dẫn đến cái chết nhưng làm giảm sút sức khỏe: Đó là thái quá trong ăn uống, người thì ham ăn uống, người thì ăn rất ít để giữ sắc đẹp, lạm dụng rượu, thuốc lá, dược phẩm, sử dụng ma tuý, không uống thuốc khi đau ốm, chặt ngón tay để trốn lính. . . [1]