GIÁO LÝ CÔNG GIÁO - 10 ĐIỀU RĂN

Bài 19. CHỚ GIẾT NGƯỜI
(ĐIỀU RĂN THỨ V)
137.          Ta phải tôn trọng sự sống như thế nào?
“Sự sống và sức khoẻ thể lý là những ơn rất quý giá Thiên Chúa giao phó cho chúng ta. Chúng ta phải chăm sóc chúng cách hợp lý, dù vẫn phải lưu tâm đến những nhu cầu của tha nhân và của công ích”. [1]
Để giữ gìn, tăng triển sự sống và sức khoẻ, tiết độ là điều không thể thiếu. “Đức tiết độ giúp tránh mọi thái quá như: ăn uống quá độ, lạm dụng rượu, thuốc hút và y dược.
“Những người ở trong trạng thái say rượu hoặc say mê tốc độ không chừng mực gây nguy hiểm cho sự an toàn của tha nhân hoặc của chính mình trên đường, trên biển hoặc trên không, đều có tội cách nghiêm trọng”. [2]
Chúng ta phải tôn trọng và chăm sóc sự sống, nhưng cũng cần đề phòng não trạng tân ngoại giáo, “cổ võ sự tôn thờ thân xác, hy sinh tất cả cho thân xác, tôn thờ sự toàn mỹ của thân thể và các thành tích thể dục thể thao”. [3]


[1] GLCG, 2288
[2] GLCG, 2290