GIÁO LÝ CÔNG GIÁO - 10 ĐIỀU RĂN

Bài 19. CHỚ GIẾT NGƯỜI
(ĐIỀU RĂN THỨ V)
139.          Người tự sát có tội như thế nào?
Chúng ta là những người quản lý chứ không phải những ông chủ của sự sống mà Thiên Chúa trao phó cho chúng ta. Chúng ta không có quyền định đoạt về sự sống” [1]
Vì thế tự sát là một tội nặng tự bản chất, vì người tự sát cướp quyền của Thiên Chúa trên sự sống của mình. Không chỉ cướp quyền Thiên Chúa, tự sát còn là một gương xấu cho đức tin và đức cậy.
Trực tiếp giết mình luôn là một tội nặng, nhưng trong một vài trường hợp, người ta được phép tự sát cách gián tiếp, nghĩa là làm một việc gì, hay không làm một việc gì, mà bởi đó mình có thể sẽ phải chết, miễn là có mục đích tốt, không dùng những phương thế xấu, và có lý do quan trọng, như người tự nguyện giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm chấp nhận sự nguy hiểm cho sinh mạng của mình, lấy thân che đạn cho người khác, chết thay cho người khác, xưng đạo ra khi bị bắt vì đạo, v.v...