Nghệ thuật làm trưởng _ khả năng của thủ lãnh

THỦ LÃNH PHẢI CÓ KHẢ NĂNG
Thủ lãnh cần có khả năng làm chủ được tình thế, có kinh nghiệm dung hòa và quy hướng mọi cố gắng về một mục tiêu.  
Thủ lĩnh khác người chuyên môn, vì người chuyên môn biết rõ, biết nhiều về lãnh vực của riêng mình thôi. Thủ lãnh cần có khả năng làm chủ được tình thế, có kinh nghiệm dung hòa và quy hướng mọi cố gắng về một mục tiêu.
Khả năng đc bit ca th lãnh là: nhìn xa, trông rng, biết t chc, biết kim soát.
Khả năng đnh các giá tr, cân nhc công vic, đoán đúng tâm lý, biết dùng người.
Càng có trách nhiệm, càng phi biết nhìn tng quát.
“Để có thể điều khiển mọi hoạt động và quy hướng mọi cố gắng về mục đích, người lãnh đạo có khả năng phân biệt rõ ràng những ý tưởng tổng quát, nhờ đó có cái nhìn toàn diện và hiểu biết đầy đủ về mọi ngành trong tổ chức của mình” (ĐHV 860).