Tâm tính học _ hăng

TÂM TÍNH HỌC
SƠ LƯỢC VỀ MỖI LOẠI CÁ TÍNH

2.      HĂNG (CHS) : Thích hành động
a.      Mấy nét chung :
Giàu cảm tính và hoạt động tính, nhưng âm hưởng tính là sơ đẳng nên dễ yêu đời, ham sống, vui vẻ, rộng rãi, dễ giận mà không thù. Đó là người ham hưởng lạc trong ăn uống và yêu đương. Họ thích nói, hùng biện, có tài tuyên truyền, lôi cuốn, có khiếu về kịch nghệ và có biệt tài viết tiểu thuyết. Ưa mạo hiểm và thích chỉ huy nên thường làm cách mạng ngắn hạn và ham hoạt động xã hội.
Tuy lý luận kém mạch lạc chặt chẽ, nhưng họ nhanh trí, sáng trí, khéo léo và tháo vát. Đó là người hướng ngoại, hướng ngoại ngay ở bộ mặt hồng hào, đôi mắt thường to.

Victor Hugo
Thuộc loại này có Danton, Victor Hugo, Dickens, Walter Scott …
b.      Mấy đặc tính cơ bản :
-          Có nhiều nhu cầu thể chất.
-          Có óc hợp đoàn, xã giao tính.
-          Có óc sáng kiến, khả năng lôi kéo người khác, thích làm chính trị.
-          Lạc quan và tin tưởng ở tương lai.
-          Thiếu tự chủ, hành động nông nổi, hời hợt.
Hoạt động nhiều nhưng thiếu tổ chức. Tính hấp tấp, dễ bị phân tán. Gần gũi với mọi người, tin tưởng vào tiến bộ. Thích làm cách mạng, tham gia chính trị. Rộng rãi, lạc quan, vui vẻ, hào hùng, dễ làm thân. Có tài hùng biện, thích lôi kéo mọi người theo mình.
Là loại người làm trước tính sau nên dễ gặp sai sót, vấp ngã. Thiếu năng lực lãnh đạo.
c.      Những trở ngại :
-          Người Hăng thường thiếu suy nghĩ, hành động và dễ bị trôi theo ý kiến người khác.
-          Thiếu kiên nhẫn, say mê những thành công nhất thời.
-          Thích mạo hiểm và liều lĩnh.
-          Dễ tụ tập bạn bè lêu lổng, gây ảnh hưởng xấu.
-          Bản năng hướng mạnh về tình dục.
d.      Những việc để người Hăng tập luyện :
-          Suy nghĩ và lập kế hoạch cho mọi hoạt động.
-          Làm cho đến xong những gì đã bắt đầu.
-          Không nên ở nơi ồn ào hay nhiều điều quấy nhộn.
-          Tránh giao du với người khác phái sớm, có hại cho việc học hành và rèn luyện tính tình.
-          Hướng sức sống phong phú vào tôn giáo, thể thao và xã hội.
-          Trau dồi đời sống nội tâm.
-          Luyện tính khiêm tốn, thùy mị.

Các loại cá tính
  Hùng    Hăng    Ưu     Cảm    Tĩnh    Nhu    Thản    Nhược