Tâm tính học _ hùng

TÂM TÍNH HỌC
SƠ LƯỢC VỀ MỖI LOẠI CÁ TÍNH

1.      HÙNG (CHT) : Hay nghĩ đến việc phải làm
a.      Mấy nét chung :
Giàu cảm tính nên dễ cảm xúc, dễ đam mê. Họ lại ham hoạt động, biết xếp đặt công việc khiến cho cảm tính càng gia tăng. Tuy nhiên, nhờ phản ứng tính thứ đẳng nên cảm tính lẫn hoạt tính không mấy khi thành thái quá.
Người Hùng vừa duy tâm vừa duy thực. Vì thế họ có nhiều cao vọng muốn thực hiện, biết hoạt động theo chí hướng để đạt tới thành công, làm việc giỏi và có tài điều khiển.

Napoleon
Thường nghiêm nghị, độc lập, thích uy quyền, nên dễ kiêu ngạo. Họ ưa đời sống gia đình, có lòng ái quốc, giàu tình cảm tôn giáo. Sẵn có lòng nhiệt thành và vô vị lợi vì lý tưởng, lại ưa kỷ luật, người Hùng dễ hâm mộ đời sống khắc khổ của đời tu.
Về mặt trí tuệ, đó là con người thông minh, nhiều sáng kiến thực hành, lý luận chặt chẽ, trí nhớ dẻo dai, thích sử học.
Thuộc loại này có Napoléon, Newton, Hitler, Trần Hưng Đạo …
b.      Mấy đặc tính cơ bản :
-          Có tham vọng và cương quyết thực hiện.
-          Khả năng làm việc cao.
-          Hòa mình vào đời sống cộng đồng, xã hội.
-          Thích lịch sử, bảo thủ, luyến tiếc quá khứ.
-          Khuynh hướng sống khắc khổ.
-          Tình cảm bộc lộ chậm.
-          Tự tôn, tự phụ.
Luôn hoạt động tập trung, nhắm đến mục đích duy nhất. Có tham vọng thực hiện ước mơ của mình. dầu khó khăn, trở ngại vẫn không nản lòng. Càng gặp khó khăn càng muốn thử sức để chứng tỏ khả năng của mình; hay giúp đỡ người khác một cách vô tư, thành thật. Biết cách nói chuyện thuyết phục người nghe. Không thích sống cô độc, gò bó. Cảm thức về nghệ thuật, về cái đẹp một cách tuyệt đối. Thích hợp với những nghề nghiệp phát huy sáng tạo, có điều kiện thử thách để trau dồi khả năng. Tha thiết với gia đình, tổ quốc, tôn giáo.
Là mẫu người suy nghĩ chín chắn trước khi hành động. Không chối bỏ trách nhiệm, không ỷ vào người khác. Chú trọng chất hơn lượng.
c.      Những trở ngại :
-          Đam mê những vấn đề chính trị, xã hội, hơn là đời sống gia đình.
-          Dễ đi tới sự nhiệt tâm thái quá làm xao lãng bổn phận chính.
-          Đi ngược với lý tưởng, người Hùng dễ lao vào con đường trái với những gì là toàn thiện, có thể nên tai họa cho gia đình.
-          Lôi cuốn theo nhiều người khác, dù là hư hỏng hay hoàn hảo.
-          Những mối giao du với người khác phái thường gây nhiều nguy hại, nhất là với phụ nữ.
-          Do quá hăng say, cuồng nhiều và thiếu kinh nghiệm, người Hùng dễ liều mình bước vào nguy hiểm.
-          Mối tình đầu khắc ghi sâu xa, vì họ không ưa những mối tình phù phiếm.
d.      Những việc để tập luyện :
-          Có một mục đích cao thượng cho mọi hoạt động và cho cuộc sống.
-          Cần tin tưởng vào những người cố vấn thông thạo, kinh nghiệm, nhưng có thiện cảm và tình thân ái.
-          Khi còn trẻ đặt công danh trước tình yêu.
-          Tránh thái độ tấn công, háo thắng.
-          Biết nghỉ ngơi.
-          Biết kiểm thảo và cầu tiến.
-          Trau dồi tinh thần khiêm tốn và nhân hậu.


Các loại cá tính
  Hùng    Hăng    Ưu     Cảm    Tĩnh    Nhu    Thản    Nhược