GLCG _ lương tâm

Bài 5. LƯƠNG TÂM
37.      Ta phải làm gì đối với tiếng lương tâm?
Để sống theo tiếng lương tâm, điều đầu tiên cần thiết là phải có một đời sống nội tâm. Nhờ đời sống nội tâm, mỗi người có cơ hội “hiện diện với chính mình, để lắng nghetuân theo tiếng lương tâm của mình.” [1]
Phải tuân theo tiếng lương tâm cách triệt để và mau mắn, vì lương tâm có vị trí tối thượng trong mọi quyết định của chúng ta: Con người phải có quyền tự do hành động theo lương tâm, để có thể đảm nhận những quyết định luân lý của riêng mình. “Không được cưỡng bức ai hành động trái với lương tâm của họ. Cũng không được ngăn cản họ hành động theo lương tâm của họ, nhất là trong vấn đề tôn giáo”. [2]