Bài 28. TÁC
ĐỘNG CỦA ĐỨC MẾN
Yêu thương là con đường ngắn nhất dẫn đến Thiên Chúa vì đó là con đường dẫn đến sự hoàn hảo kitô hữu một cách mau lẹ nhất.
ĐỨC
KITÔ: Con ơi, đức mến đích thực một khi đã tràn ngập tâm hồn sẽ mang đến biết bao tác động diệu kỳ cho đời sống bình thường của con; những tác động này đều bởi lòng mến tìm kiếm Ta trong mọi sự. Trong niềm khát khao muốn kết hiệp nên một với Ta nhiều hơn, người có lòng mến tìm hết mọi cách để nên giống Ta nhiều hơn, và nhiều hơn nữa, trong đời sống bình thường.
2. Vì tình
yêu luôn tỏ mình ra dưới hình thức hy sinh, người có lòng mến luôn quan tâm giúp đỡ đồng bạn vì Ta. Theo lời Ta nói, “các ngươi đã làm cho chính Ta,” người có lòng mến tìm kiếm và phục vụ Ta nơi bất kỳ một ai cần đến sự giúp đỡ của họ.
3. Người có lòng mến kiên nhẫn trong mấy chuyện có thể làm cho người khác nổi nóng hay chán ghét; họ không cho phép mình nôn nóng vì họ thấu hiểu sự kiên nhẫn phi thường Ta dành cho họ và cho mọi tội nhân. Trong tình yêu dành cho Ta, người có lòng mến ham thích phản chiếu lòng kiên nhẫn và nhân hậu của Ta hơn là giận dữ và báo thù. Khi bị ép buộc phải bảo vệ quyền lợi của mình, họ không một chút hà khắc hay bần tiện.
4. Lòng nhân
hậu của họ mang lại niềm tin và sự khích lệ cho những người đang lo sợ hay nản lòng; nhiều người không hề ngần ngại xin họ giúp đỡ vì biết họ không hay từ chối.
5. Người có lòng mến không hề ghen tị với người có nhiều tài sản, người tài giỏi hơn hay có thành đạt lớn hơn mình. Họ hài lòng với tình yêu của Ta và tiếp nhận Ý Ta muốn trong mọi sự.
6. Khi giao
tiếp với người khác, họ thận trọng và tử tế, vì không quá ham hố cho mình. Tình yêu dành cho Ta giải thoát họ khỏi mọi tham vọng phi lý và bao mong muốn viển vông muốn mang vẻ trổi trang hơn người.
7. Người có lòng mến tinh tuyền không phê phán bừa bãi, họ thích tin vào điều tốt của người khác hơn là điều xấu. Khi có ai làm điều gì sai phạm với họ, người có lòng mến đau lòng vì thấy Ta bị xúc phạm hơn là thấy mình bị xúc phạm.
8. Đức mến thánh thiện làm cho người ta trung
thực đến nỗi họ sẵn lòng thừa nhận sự thật, cả khi sự thật đó phô bày nhiều hạn chế và khiếm khuyết của họ. Lòng mến chân chính khiến người ta có đủ khiêm tốn để đối diện với mọi sự thật, kể cả những sự thật khó chịu.
9. Trên đây
là một vài hiệu quả đến từ lòng mến chân chính. Nhân đức thần linh này một khi được sốt sắng tăng triển sẽ bồi bổ nuôi dưỡng nhiều nhân đức thiết yếu khác trong đời sống hằng ngày. Yêu thương là con đường ngắn nhất dẫn đến Thiên Chúa vì đó là con đường dẫn đến sự hoàn hảo kitô hữu một cách mau lẹ nhất. Nếu con nỗ lực tăng triển nhân đức này trong đời sống hằng ngày, con có thể đoan chắc mình đang tiến về đời sống vĩnh cửu trong từng khoảnh khắc của đời con.
SUY TƯ: Người có lòng mến là hình ảnh hoàn hảo nhất của Thiên Chúa nơi trần gian; có mặt ở đâu họ cũng làm cho những người chung
quanh cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa. Lòng mến dành cho Thiên Chúa tuôn tràn trong lòng họ và chạm đến tâm hồn bao người xung
quanh. Trở nên người có lòng mến là trở nên một vị thánh; đây là câu trả lời cho giấc mơ thành đạt của tôi. Tôi có thể trở nên một người thành đạt vĩnh viễn; với lòng mến vị tha tôi có thể xích lại gần Chúa hơn trong cuộc sống ở đời này, và tôi có thể mang người khác đến gần Chúa hơn. Tôi có thể đạt được vinh quang vĩnh cửu trong việc giúp cho bao người khác đạt được thiên đường; bởi đức mến mà tôi có thể làm được nhiều nhất cho Chúa, nhiều nhất cho bạn bè thân hữu, và nhiều nhất cho chính mình.
CẦU NGUYỆN:
Thiên Chúa của đức ái dấu yêu ơi, Chúa đang liên lỉ ban ơn trợ lực cho con và cho muôn loài tạo vật. Từng phút giây hiện hữu của con đều là một món quà Chúa ban. Con có thể vươn tới đỉnh vinh quang bằng cách noi gương để nên giống Chúa; càng sống cho Chúa, con càng nên giống Chúa. Chứng cứ lớn nhất cho lòng mến Chúa nằm ở nỗ lực trở nên giống Chúa nhiều hơn, vì đây chính là điều mong ước lớn nhất Chúa đặt ở nơi con. Xin giúp con trong tương lai cũng yêu mến Chúa mạnh mẽ như con đã yêu thích bản thân con trong quá khứ. Xin Chúa chiếm chỗ của cái tôi ích kỷ trong bao suy nghĩ, khát khao, và hành động của con. Chỉ xin Chúa đừng bao giờ để cho con dại dột chạy theo ý riêng, ngay cả trong lòng khao khát chứng tỏ tình yêu dành cho Chúa. Càng nhắm đến điều cao hơn, con càng phải vâng theo vị linh hướng của con nhiều hơn; bằng không thì ma quỷ sẽ thành công trong việc lôi kéo con lìa xa Chúa qua một vài sự thái quá khờ dại. Lạy Chúa, xin cho con có đủ quảng đại để cố gắng, có đủ khiêm nhường để tuân theo lời dẫn dắt trong một nỗ lực chân thành hằng ngày dâng trọn đời con cho Chúa. Amen.
