PHÉP LẠ MẶT TRỜI
Ngày
13 tháng 10, năm 1917, tại Fatima (Bồ Đào Nha), Đức Mẹ đã thực hiện Phép lạ Mặt
Trời trước sự chứng kiến của hơn 70.000 người – một phép lạ “để mọi người tin.”
Sự
kiện trọng đại này được chứng kiến và ghi chép cẩn trọng bởi các phóng viên, ký
giả và nhiếp ảnh gia có mặt tại hiện trường. Theo các bản tường trình, hiện tượng
kéo dài khoảng mười phút.
Vào
tháng 11 năm 1917, Đức Giám mục địa phương đã mở cuộc điều tra giáo luật về biến
cố này, nhằm thẩm định lời chứng của các nhân chứng và xác minh xem các mặc khải
tư được cho là đến từ Đức Maria có phù hợp với giáo huấn Công giáo hay không.
Vị
linh mục được giao phụ trách cuộc điều tra đặc biệt xác tín nhờ những lời chứng
trùng khớp của nhiều người – trong đó có phóng viên báo chí, viên chức chính
quyền và cả những người hoài nghi – tất cả đều khẳng định đã tận mắt chứng kiến
hiện tượng phi thường của mặt trời hôm ấy.
Ông
Ti Marto, thân phụ của hai trẻ thị nhân Jacinta và Francisco, kể lại:
“Điều
lạ lùng nhất là mặt trời không làm hại mắt chúng tôi. Mọi vật đều đứng yên, im
phăng phắc, và ai nấy đều ngước nhìn lên. Rồi đến một lúc, mặt trời dường như
ngừng xoay, sau đó lại bắt đầu chuyển động, nhảy múa trên bầu trời, cho đến khi
tưởng chừng như sắp rơi xuống trên chúng tôi. Đó là một khoảnh khắc thật kinh
hoàng.”
Bà
Maria de Capelinha, người sau này trở thành người trông coi Nguyện đường Hiện
ra, cũng thuật lại:
“Mọi
sự xung quanh đều đổi màu — vàng, xanh, rồi trắng. Mặt trời run rẩy và rung
chuyển, trông như một bánh xe lửa sắp rơi xuống trên đám đông. Người ta bắt đầu
kêu khóc: ‘Chúng ta sẽ chết hết mất thôi!’ Nhiều người khẩn cầu Đức Mẹ cứu
giúp. Có người vừa khóc vừa đọc kinh ăn năn tội. Một phụ nữ lớn tiếng xưng tội
công khai... Khi mặt trời ngừng nhảy múa và trở lại vị trí cũ, tất cả chúng tôi
thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi vẫn còn sống, và phép lạ mà ba trẻ đã báo trước thực
sự đã được mọi người chứng kiến.”
Phép
lạ Mặt Trời tại Fatima ngày 13 tháng 10 năm 1917 vẫn luôn được xem là một trong
những dấu chỉ rõ ràng nhất của quyền năng Thiên Chúa và sự hiện diện từ mẫu của
Đức Maria, mời gọi nhân loại trở về với Tin Mừng, cầu nguyện, sám hối và tín
thác vào Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ – nguồn ơn cứu độ và hòa bình cho thế
giới.
Đức Mẹ Fatima
Thường niên V-GS C-PS Ngoại lịch