HÀNH TRÌNH 40 NGÀY MÙA CHAY

HÀNH TRÌNH MÙA CHAY
CHỦ ĐỀ: Tin điều bạn đọc (trong Kinh Thánh), rao giảng điều bạn tin, thực hành điều bạn rao giảng. Believe what you read (in the bible), teach what you believe, practice what you teach.
Mùa Chay là mùa trở về, sám hối, tha thứ, cầu nguyện và bố thí. Là con người mang thân phận mỏng dòn yếu đuối, vì thế sự trở về với nguồn yêu thương, nguồn sức mạnh và nguồn ánh sáng của Thiên Chúa thật cần thiết. Trở về để được Chúa yêu thương, trở về để được Ngài tha thứ. Trở về để thấy rằng mình luôn yếu đuối và nhận ra rằng mình luôn cần đến Chúa. Lời Chúa qua tiên tri Giôen 2,12-13: "Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng". Hãy trở về với tâm hồn than khóc, sám hối ăn năn. Thiên Chúa luôn nhìn những gì ở bên trong con người, ngược lại con người thì thường nhìn những gì ở bên ngoài. Hãy trao chiếc áo tâm hồn rách nát, sầu khổ, tội lỗi cho Chúa để Ngài thanh tẩy, chữa lành, và ban tràn đầy ơn cứu độ cho chúng ta.
Mạng Lưới Cầu Nguyện kính mời Quý vị cùng làm một hành trình 40 ngày Mùa Chay trở về với chính mình, với tha nhân và với Chúa dựa trên Lời Chúa hằng ngày. Mỗi ngày, chúng ta Đọc Lời Chúa, Suy Niệm Lời Chúa, Làm theo Lời Chúa, Nhớ Lời Chúa và Cầu nguyện bộc phát tuỳ theo Chúa Thánh Thần tác động nơi mỗi người.
Chủ đề Mùa Chay Hành Trình 40 Ngày Mùa Chay Năm Nay:
- Tin điều bạn đọc (trong Kinh Thánh),
- Rao giảng điều bạn tin,
- Thực hành điều bạn rao giảng.
Nguyện xin Chúa chúc phúc và ban ơn cho Quý vị một Mùa Chay thánh thiện và đẹp lòng Chúa.
Cát Minh

MỤC LỤC CHÍNH  :
- Ngày thứ 01: Thật lòng trở về với Chúa
- Ngày thứ 02: Hãy chọn lựa sự sống
- Ngày thứ 03: Biết tội lỗi của mình
- Ngày thứ 04: Loại bỏ xấu xa khỏi tâm hồn
- Ngày thứ 05: Chịu đựng và chống lại cám dỗ
- Ngày thứ 06: Làm cho chính Chúa
- Ngày thứ 07: Hãy để Chúa nói
- Ngày thứ 08: Hãy chỗi dậy
- Ngày thứ 09: Muốn người ta làm cho mình thì hãy làm cho người ta
- Ngày thứ 10: Hỏi mình trước khi hỏi Chúa
- Ngày thứ 11: Hãy bước đi trong đường lối Chúa
- Ngày thứ 12: Dâng cho Chúa lễ vật tốt nhất
- Ngày thứ 13: Hãy kính sợ Thiên Chúa
- Ngày thứ 14: Việc làm đi theo lời nói
- Ngày thứ 15: Phục vụ chứ không phải để được phục vụ
- Ngày thứ 16: Phần thưởng cho những người theo Chúa
- Ngày thứ 17: Thập giá và Thánh giá
- Ngày thứ 18: Chúa ném mọi tội lỗi tôi xuống đáy biển
- Ngày thứ 19: Đừng để tâm hồn vắng Chúa
- Ngày thứ 20: Hãy tin phép lạ trước mắt
- Ngày thứ 21: Hãy tha thứ bảy mươi lần bảy
- Ngày thứ 22: Tuân giữ lề luật Chúa
- Ngày thứ 23: Hãy đi trong đường lối của Chúa
- Ngày thứ 24: Từ bỏ mê tín, dị đoan, thờ ngẫu tượng
- Ngày thứ 25: Xin thương xót con là kẻ có tội
- Ngày thứ 26: Chúa đã yêu tôi đến nỗi đã ban Con Một mình
- Ngày thứ 27: Hã hân hoan và nhảy mừng
- Ngày thứ 28: Đừng phạm tội nữa kẻo phải khốn hơn trước
- Ngày thứ 29: Chúa an ủi và xót thương tôi
- Ngày thứ 30: Hãy cầu thay cho người khác
- Ngày thứ 31: Tội làm cho ta mù quáng
- Ngày thứ 32: Cầu nguyện với Kinh Thánh
- Ngày thứ 33: Hãy gieo hạt giống đức tin
- Ngày thứ 34: Ai theo Chúa sẽ không đi trong tối tăm
- Ngày thứ 35: Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội
- Ngày thứ 36: Nếu tôi tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang sẽ không giá trị gì
- Ngày thứ 37: Chúa ở trong tôi và tôi ở trong Chúa
- Ngày thứ 38: Thà một lần chết đi còn hơn đời đời bị tiêu diệt
- Ngày thứ 39: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ
- Ngày thứ 40: Hãy vui mừng vì tôi sẽ sống lại với Chúa