Lời Chúa cntn 3b _ bài giảng cho thiếu nhi

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM B
Chủ đề: “Còn 40 ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá hủy ”
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I.            NHẬP
“Còn 40 ngày nữa Ninivê sẽ bị phá hủy”. Lời cảnh báo của Giona đã giục giã Ninivê nhìn ra lỗi lầm mà sám hối ăn năn. Còn với chúng ta, Đức Kitô cũng đang kêu gọi: “Triều đại nước Thiên Chúa đang đến gần. Hãy sám hối và tin vào Phúc Âm”.
Xin cho Lời Chúa khơi lên trong mỗi chúng ta khát vọng được đổi mới, được hoán cải, để nhờ đã biết trở lại với Chúa, chúng ta sẽ được Ngài yêu thương và cứu vớt.
Cách đây hơn mười năm, đài truyền hình Đồng Nai có đưa tin: 10 em học sinh vừa nam lẫn nữ tại Phương Lâm, sau khi dùng thuốc kích thích, đã lao vào một cuộc đua xe đến rợn tóc gáy. Sau đó, bãi đáp là một quán cà phê. Chúng yêu cầu mở nhạc Rap, nhạc Rock, nói chung là nhạc kích động, và cùng nhau la hét, nhảy nhót trong lúc trên người không còn một mảnh vải. Một thông tin khiến tôi cảm thấy bàng hoàng, sững sờ. Và bất ngờ hơn sự khi biết rằng các em không chỉ còn là học sinh, nhưng còn là những em công giáo. Một bức tranh thật ảm đạm cho giới trẻ Việt Nam, và cũng là một lo lắng không nhỏ cho các gia đình và Giáo Hội. Không thiếu người cảm thấy giận dữ, bực tức. Số khác thì chán nản buông xuôi khi nghĩ đến những băng hoại của xã hội, của người trẻ hôm nay.
Hình 1: Chúa sai tiên tri Giona đến rao giảng ở thành phố cảng Ninivê
* Hôm nay, Thiên Chúa đã sai tiên tri Giona đi đâu?
– Đến Ninivê, một thành phố cảng tội lỗi.
* Ông đến đó để lam gì?
– Cho họ biết ý định của Thiên Chúa: Còn 40 ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá hủy.
* Nghe Giona rao giảng, dân thành Ninivê đã làm gì?
– Họ ăn chay, mặc áo nhặm, từ bỏ nếp sống tội lỗi xấu xa.
Hình 2: Chúa Giêsu đến rao giảng Tin Mừng.
* Sau khi Gioan tẩy giả bị bắt, Chúa Giêsu đã đi đâu?
– Ngài sang xứ Galilê và roa giảng Tin Mừng.
* Sứ điệp mà Ngài rao giảng là gì?
– Hãy ăn năn sám hối .
* Vì sao phải ăn năn sám hối?
– Vì nước Trời đã gần đến.
Hình 3: Chúa Giêsu gọi các tông đồ đầu tiên.
* Các tông đồ đầu tiên được Chúa chọn gọi là ai?
– Simom – Anrê; Gioan và Giacô bê.
* Được Chúa chọn gọi các ông đã làm gì?
– Từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa.
* Sứ mạng Chúa trao cho các ông là gì?
– Kêu gọi mọi người sám hối và tin vào Đức Kitô, để nhờ tin mà được cứu độ.
III.        ÁP DỤNG:
Hình 4: Khủng bố bắn giết 132 trẻ em ở trường học tại Pakistan mới đây.
* Đâu là những lo lắng của con người hôm nay?
– Luôn bị ám ảnh bởi đau thương và chết chóc do dịch bệnh, thiên tai, khủng bố và chiến tranh.
* Theo lời Chúa dậy, ta phải làm gì?
– Noi gương dân thành Ninivê, chúng ta phải sám hối từ bỏ tội lỗi, nhất là bê trễ lười biếng việc thờ phượng.
– Tin vào Phúc Âm, thực hành các việc sau:
 – Sống chan hòa yêu thương mọi người.
 – Đáp lại tiếng Chúa, ra đi loan báo Tin Mừng nước Trời.
IV.         BÀI CA Ý LỰC SỐNG: Còn 40 ngày nữa.
Còn 40 ngày nữa thôi, Ninivê bị phá hủy rồi.
Lo ăn năn mà sám hối, vì nước Trời gần đến ai ơi.
Hãy đáp lại lời Chúa mời, mau hoán cải đổi mới cuộc đời.
Đừng bê trễ lười biếng nữa, để được Chúa thương tha lỗi tội.
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp