TU ĐỨC _ đức cậy là bản chất của các thánh

CHÚA TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGÀI
30.      Đức cậy là bản chất của các thánh
Trong tinh thần của lòng tin cậy nầy các thánh nhận lãnh bất cứ cái gì xảy ra cho họ. Tự hiểu là họ đang nằm trong vòng tay âu yếm của Chúa Quan Phòng, đối với họ cái gì cũng là nguyên nhân để tạ ơn mặc cho họ được ôm bên phải hay bên trái.
Tinh thần thánh thiện nầy không phải không bắt chước được, vì chúng ta thấy trong đời sống rồi.
Tai họa khủng khiếp nhất đựơc giải hóa bằng sự dũng cảm chịu đựng. Dù cho nước mắt rơi nhanh - “Ý Cha được thể hiện; chào đón Thánh Ý Chúa. ”
Chúng ta phải noi gương các vị nầy hoài với niềm tin tưởng trẻ con, cái hiểu biết hoàn toàn rằng Ngài là Cha nhân từ.
Frank Duff  (Ôn Quý Nương dịch)