GIÁO HOÀNG LEO XIV KÊU GỌI
KIỂM SOÁT CHẶT AI:
“Nhân loại không thể phó thác sinh tử cho máy móc”
Trong thông điệp đầu tiên mang tên “Magnifica Humanitas” (“Nhân Loại Huy Hoàng”), Giáo Hoàng Leo XIV gọi AI là một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại đang đối diện hiện nay.
Giáo Hoàng Pope Leo XIV hôm Thứ
Hai kêu gọi thiết lập các quy định mạnh mẽ đối với trí tuệ nhân tạo AI và yêu cầu
các nhà phát triển công nghệ phục vụ lợi ích chung của nhân loại thay vì chỉ
theo đuổi lợi nhuận.
Trong thông điệp đầu tiên mang
tên “Magnifica Humanitas” (“Nhân Loại Huy Hoàng”), Giáo Hoàng Leo XIV gọi AI là
một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại đang đối diện hiện nay.
Trong văn kiện này, Giáo Hoàng
lên án “văn hóa quyền lực” đang thúc đẩy cuộc đua AI, đặc biệt trong việc phát
triển các hình thức chiến tranh từ xa ngày càng tinh vi hơn.
Ngài tuyên bố rằng việc trao
các quyết định sát thương không thể đảo ngược cho hệ thống AI là điều “không thể
chấp nhận.”
Giới chuyên gia trong ngành kỹ
thuật, học thuật và thần học Công Giáo cho rằng văn kiện này có thể trở thành một
cột mốc lớn trong cuộc tranh luận toàn cầu về AI.
Thông điệp được công bố trong
lúc các tiến bộ gần như hằng ngày của AI đang làm dấy lên lo ngại về việc công
nghệ này thay thế việc làm và thậm chí thay thế trí tuệ con người.
Tại buổi công bố văn kiện ở
Vatican, Giáo Hoàng Leo XIV xuất hiện cùng Christopher Olah, đồng sáng lập công
ty AI Anthropic, công ty hiện đang có tranh chấp pháp lý với chính quyền Tổng
thống Trump liên quan tới quyền tiếp cận công nghệ AI.
Vatican cho biết việc mời
Anthropic tham dự là một phần trong nỗ lực kéo dài nhiều năm nhằm đối thoại với
Silicon Valley về cái giá nhân bản của AI.
Tuy nhiên, trong chính văn kiện
của mình, Giáo Hoàng nhiều lần cảnh báo về sự tập trung quyền lực và dữ kiện
vào tay một số ít tập đoàn kỹ thuật tư nhân, điều mà ngài cho là nguy hiểm đặc
biệt đối với trẻ em và những thành phần dễ bị tổn thương.
“Không đủ chỉ nói về đạo đức một
cách trừu tượng. Cần có khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ, cơ chế giám sát độc lập, người
sử dụng hiểu biết và một hệ thống chính trị không thoái thác trách nhiệm,” Giáo
Hoàng viết.
“Một AI có đạo đức hơn vẫn chưa
đủ nếu đạo đức đó chỉ do một số ít người quyết định.”
Giáo Hoàng Leo XIV nhiều lần
kêu gọi các nhà phát triển AI cùng giới lãnh đạo chính trị chậm lại và suy nghĩ
kỹ về những gì họ đang thực hiện.
Ngài yêu cầu họ sử dụng các
nguyên tắc đạo đức và tinh thần để chọn phục vụ nhân loại thay vì quyền lực hay
lợi nhuận cá nhân.
Christopher Olah của Anthropic
hoan nghênh những chỉ trích và quan ngại từ Giáo Hoàng, nói rằng các cơ chế
giám sát bên ngoài là điều cần thiết để AI phát triển đúng hướng cho nhân loại.
Ông nói hiện đang tồn tại “khả
năng thật sự” rằng AI có thể thay thế lao động con người trên quy mô rất lớn.
Trong văn kiện, Giáo Hoàng Leo
XIV cũng lên án việc AI đang góp phần “bình thường hóa chiến tranh” bằng cách
làm con người mất cảm giác về cái giá của chiến tranh.
Ngài yêu cầu các nhà phát triển
AI phải minh bạch và chịu trách nhiệm để luôn xác định được chuỗi mệnh lệnh khi
sử dụng AI trong các cuộc tấn công quân sự.
Giáo Hoàng cũng nói học thuyết
“chiến tranh chính nghĩa” của Giáo Hội Công Giáo hiện đã “lỗi thời” trước các
tiến bộ kỹ thuật chiến tranh hiện nay.
Thông điệp “Magnifica
Humanitas” được ký hôm Ngày 15 tháng 5 năm 2026, đúng dịp kỷ niệm 135 năm thông
điệp “Rerum Novarum” của Giáo Hoàng Leo XIII, văn kiện từng đặt nền tảng cho học
thuyết xã hội hiện đại của Giáo Hội Công Giáo.
Trong phần cuối của văn kiện,
Giáo Hoàng Leo XIV viết rằng việc theo đuổi lợi nhuận lớn hơn không thể biện
minh cho các quyết định hy sinh việc làm của con người.
“Con người là cứu cánh chứ
không phải công cụ, và trật tự kinh tế phải luôn phục vụ phẩm giá con người
cùng lợi ích chung,” ngài viết.
Nguồn: Associated Press
Phân tích và biên tập: Luan Vo
Tin Hoa Kỳ by VLKT News
