5 phút cho Chúa _ cơ hội để làm chứng


26/11/08                                                                     THỨ TƯ TUẦN 34 TN
                                                                                                   Lc 21,12-19
CƠ HỘI ĐỂ LÀM CHỨNG
“Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.” (Lc 21,13)
Suy niệm: Lời Chúa hôm nay được đặt trong bối cảnh một xã hội hỗn loạn vì chiến tranh và thiên tai, còn các môn đệ Chúa đang bị ngược đãi và bách hại. Trong bối cảnh đó Chúa lại nói đó chính là cơ hội để làm chứng cho Ngài.
Mời Bạn: Cơ hội nào để làm chứng cho Chúa trong xã hội Việt Nam ngày nay? Trong bài giáo lý tại đại hội giới trẻ thế giới tại Úc vừa qua, đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã cho biết cơ hội đó: Một trong những chứng từ ngày hôm nay cần được nhấn mạnh hơn bởi vì phải lội ngược dòng, có khi phải trả giá bằng danh tiếng và thậm chí bằng cả mạng sống của mình, đó là làm chứng về Thiên Chúa hằng sống, về Thiên Chúa tình yêu. Một số những việc cụ thể để làm chứng cho tình yêu và sự sống đó là việc chôn cất các bào thai bị phá, giúp đỡ các bà mẹ tránh phá thai… Chứng từ sống Lời Chúa đó tại Giáo Hội Việt Nam cũng được Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh phát biểu trước Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới diễn ra tại Rôma hồi tháng 10. Rồi Đức cha mới Cosma Hoàng Văn Đạt cũng chọn khẩu hiệu giám mục là “Tình Thương và Sự Sống.” Phải chăng những dấu chỉ đó nói lên rằng: trong một xã hội mà sự sống và phẩm giá con người bị coi rẻ và chà đạp, Lời Chúa đang thúc bách bạn cách khẩn thiết để bạn làm chứng cho tình yêu và sự sống?
Chia sẻ: Cơ hội để bạn làm chứng cho Chúa ngày hôm nay là gì?
Sống Lời Chúa: Sẵn sàng và mạnh dạn làm chứng cho Chúa bằng lời nói hay việc làm mỗi khi được Chúa thúc đẩy.
Cầu nguyện: Xin ơn can đảm làm chứng cho Chúa dù gặp khó khăn, bách hại.