Lễ cung hiến thánh đường Laterano _ bài giảng cho thiếu nhi

LỄ CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LATERANÔ
Chủ đề: “Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. NHẬP
Anh em không biết anh em là đền thờ Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần ngự trong anh em sao?.
Mừng lễ cung hiến đền thờ Lateranô, xin cho chúng ta biết nhìn đến ngôi đền thờ tâm hồn mà Thiên Chúa đã tạo dựng và đã được tẩy sạch nhờ máu Đức Kitô, để biết tránh xa tội lỗi, giữ tâm hồn thân xác luôn tinh tuyền thánh thiện, hầu xứng đáng cho Con Thiên Chúa ngự đến mỗi ngày.
Năm 313, vua Constantin ký sắc lệnh Milanô công nhận Kitô giáo là tôn giáo hợp pháp trên toàn cõi Rôma. Hoàng đế còn làm một cử chỉ đẹp: nhường cung điện đồi Latran lại cho Đức Giáo Hoàng làm nơi cư ngụ. Mãi đến năm 324, Đức Giáo Hoàng Sylvestrô mới thánh hiến cung điện Latran làm Đại Thánh Đường dâng kính Chúa Cứu Thế. Đây là ngôi thánh đường cổ kính nhất, được gọi là Mẹ của mọi thánh đường trên thế giới, và cũng là Vương Cung Thánh Đường của giáo phận Rôma. Tại đây cũng có ngai tòa của Đức Giáo hoàng là giám mục Rôma.
Hình 1: Đền thờ Đức Bà Cả ở Roma.
* Ai đã ký sắc lệnh Milanô công nhận Kitô giáo là tôn giáo hợp pháp trên toàn cõi Roma?
T. Vua Constantin, vào năm 313 sau Chúa Giáng Sinh.
* Cùng với việc ký sắc lệnh Milanô, ông còn hiến cho Giáo Hội cái gì?
T. Ông nhường cung điện Latran lại cho Giáo hoàng làm nơi cư ngụ.
* Đức Giáo hoàng nào đã thánh hiến cung điện Latran thành đại thánh đường dâng kính Chúa Cứu Thế?
T. Đức Giáo hoàng Sylvestro vào năm 324. Đây là thánh đường cổ kính nhất được gọi là Mẹ của mọi thánh đường trên thế giới.
Hình 2: Chúa Giêsu đuổi những ngươi buôn bán ra khỏi đền thờ.
* Chúa Giêsu đã gọi đền thờ Giêrusalem là gì?
T. Là nhà Thiên Chúa và là nơi cầu nguyện cho mọi dân tộc.
* Ngài đã làm gì để nhà Thiên Chúa xứng đáng là nơi cầu nguyện?
T. Xua đuổi bọn buôn thần bán thánh ra khỏi đền thờ.
* Việc Ngài làm có ý nghĩa nào?
 T. Trả lại cho Thiên Chúa vị trí xứng đáng nơi nhà của Ngài.
Hình 3: Bí tích Rửa tội.
* Theo thánh Phaolô, đền thờ Thiên Chúa là gì?
T. Là tâm hồn của các tín hữu.
* Đền thờ ấy được xây dựng trên nền móng nào?
T. Là chính Đức Kitô và các tông đồ.
* Ai ngự trong những đền thờ tâm hồn ấy?
T. Chúa Thánh Thần.
III. ÁP DỤNG:
Hình 4: Nhà thờ Tân Triều.
* Mừng lễ cung hiến đền thờ Lateranô, Mẹ của các nhà thờ, chúng ta phải có tâm tình nào với nhà Chúa?
T. – Yêu mến và gì giữ nhà Chúa luôn sạch đẹp, khang trang.
 – Siêng năng đến với nhà Chúa mỗi ngày.
 – Không biến nhà Chúa thành chỗ chơi đùa giỡn nghịch.
* Ý thức tâm hồn ta là đền thờ Chúa Thánh Thần, ta phải có tâm tình nào?
T. – Giữ tâm hồn thân xác trong sạch thánh thiện, xứng đáng cho Chúa Ba Ngôi ngự vào.
 - Dọn mình cẩn thận để đón rước Chúa đến với tâm hồn.
IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG:  Chuông leng keng
Chuông leng keng tiếng Chúa gọi em. Về nhà Chúa cất tiếng ngợi khen. Đi nghiêm trang ăn mặc đứng đắn. Không nô đùa, sốt sắng đọc kinh.
Ôi Giêsu chính Chúa tình yêu. Ngự trong phép bí tích huyền siêu. Và chiều chiều Chúa mời em đến. Đón rước Ngài bánh thánh trường sinh.
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp