Sống đức tin _ cẩn thận với điểm khởi đầu

CẨN THẬN VỚI ĐIỂM KHỞI ĐẦU
“Có chí thì nên.” Người xưa thường nói như thế, nhưng cũng như phần lớn những câu tục ngữ, câu nói đó cũng chỉ chứa đựng một phần chân lý mà thôi. Ví dụ như một người chơi đánh gôn kiên trì tập luyện nhưng không tập đúng cách, thì sẽ không bao giờ trở nên một vận động viên thành thạo; hay như một tài xế lâu năm lái xe nhưng vẫn cẩu thả thì chẳng bao giờ trở thành một tài xế giỏi, dù có lái xe bao lâu đi nữa.
Điểm khởi đầu, do đó, là hết sức quan trọng. Một bài toán sẽ không bao giờ đến được đáp số đúng nếu đã bắt đầu với một tiền đề sai; hoặc như một hành khách muốn đến New York mà lại khởi hành về hướng Los Angeles, thì càng đi lại càng xa mục đích ban đầu của mình.
Một thói quen xấu không đến trong khoảnh khắc nhưng thường đến chậm rãi, từ từ. Vì thế mà người Kitô hữu cần hết sức để ý đề phòng những mảnh vụn của tội lỗi, để loại thải ngay trước khi chúng trở nên một phần của tính cách mình.
 “… Ai khinh lợi nhỏ sẽ khánh kiệt." (Hc 19,1)
* Xin Chúa ban cho chúng con thấy được tầm quan trọng của những điều vụn vặt.