Lễ Thánh Thể _ bài giảng cho thiếu nhi

Lễ Mình Máu Chúa Kitô
Chủ đề: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta....”  
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I.            NHẬP:
“Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta....”
Mỗi lần cử hành thánh lễ, là một lần Giáo Hội thực hiện lệnh truyền của thầy chí thánh, tái hiện Nhiệm Tích yêu thương, biến bánh rượu trở thành Mình Máu Thánh Chúa, đem lại thần lương nuôi sống và bảo đảm hạnh phúc đời đời cho con người.
Xin cho mỗi em thiếu nhi biết nhìn ra tình thương cao vời của Chúa Thánh Thể, để biết dọn lòng sốt sắng đến đón nhận Mình Máu Thánh, cùng biết sống chia sẻ với mọi người chung quanh, như chính Chúa Giêsu là tấm bánh được bẻ ra cho nhiều người được sống.
Vào tháng 2/ 1988 tại Armênia, trong một trận động đất, để cứu sống con mình trong cơn vật vã vì đói khát, một bà mẹ đã lấy mảnh kính đâm vào ngón tay lấy máu nuôi con.
Khi người ta tìm thấy bà mẹ và đứa con thì cả hai đã kiệt sức. Khi được hỏi tại sao bà lại làm như thế? Bà không biết rằng mình sẽ hết máu và chết sao? Người mẹ trẻ liền trả lời: “Tôi chỉ nghĩ đến một điều là làm sao để con tôi được sống.”
Câu chuyện giúp ta cảm nhận rõ hơn về tình yêu của Chúa Giêsu nơi Bí Tích Thánh Thể, và mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến với Ngài, để được dạy bảo yêu thương, và nuôi sống bằng chính Thịt và Máu Con Thiên Chúa.
Hình 01: Thiên Chúa ban cho dân chúng manna trong sa mạc.
* Ai đã đưa Israel ra khỏi miền đất nô lệ Ai Cập?
T. Chính là Thiên Chúa qua trung gian ông Môisê.
* Sau khi ra khỏi đất nô lệ Ai Cập, Thiên Chúa đã dẫn họ đi đâu?
T. Đi vào sa mạc trong 40 năm trước khi dẫn họ vào đất hứa chảy sữa và mật.
* Suốt 40 năm, Ngài đã nuôi họ bằng của ăn gì?
T. Bằng manna và chim cút, cũng như nước từ tảng đá Mêriba.
Hình 02: Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều.
* Ngày xưa Chúa nuôi dân bằng manna, còn ngày nay trên hành trình về Nước Trời, Chúa nuôi dân Chúa bằng thức ăn gì?
T. Bằng bánh từ trời xuống là chính Thịt và Máu Đức Kitô.
* Bánh Thiên Chúa từ trời xuống và manna khác nhau thế nào?
T. – Manna ăn vào vẫn phải chết.
  – Còn ai ăn thịt máu Chúa Kitô thì được sống đời đời.
* Việc ăn thịt và máu Đức Kitô sẽ đưa đến kết quả nào?
T. – Được ở lại trong Đức Kitô.
– Được sống nhờ vào Ngài.
– Được hưởng sự sống đời đời.
Hình 03: Thánh lễ Thiếu Nhi.
* Mình Máu Thánh Chúa được ban tặng cho chúng ta ở đâu?
T. Trong mỗi một thánh lễ.
* Khi rước lễ, ta được kết hợp với ai?
T. Với chính Chúa Giêsu và với nhau.
* Theo thánh Phaolô việc rước lễ đưa đến những kết quả nào?
T. Được cùng với mọi người nên một với Chúa Giêsu, thành một thân thể duy nhất.
III.        ÁP DỤNG:
Hình 04: Thánh lễ Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu.
* Muốn rước lễ thì phải có những điều kiện nào?
T. – Sạch tội trọng
– Có ý ngay lành.
  – Dọn mình cẩn thận
– Giữ chay theo luật Giáo Hội.
* Để được sống đời đời, em phải làm gì?
T – Giữ tâm hồn trong sạch xứng đáng là đền thờ Chúa ngự vào.
  – Siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ.
  – Sống hiệp nhất chan hòa yêu thương, chia sẻ giúp đỡ những người nghèo khổ chung quanh.
IV.         BÀI CA Ý LỰC:  CÓ THÁNH THỂ
Có Thánh Thể đời em hết đơn côi. Có Thánh Thể đời không còn u tối. Có Thánh Thể đời em sẽ nở tươi. Có Thánh Thể đường dẫn lên quê trời.
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp