Lời Chúa cntn 4b _ bài giảng cho thiếu nhi

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN B
Chủ đề: "Tôi biết Ông là ai!"
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I.            NHẬP
Trong cơn tuyệt vọng, Gióp thưa lên: “Lạy Chúa đời con chỉ là một hơi thở. Mắt con sẽ không được thấy lại hạnh phúc bao giờ”. Phải chăng đây cũng là tiếng lòng của mỗi chúng ta lúc này?
Xin Chúa Giêsu thương đến an ủi, yêu thương, giải thoát chúng ta khỏi những đau thương bất hạnh, và nhất là cho chúng ta nhận ra chỉ có mình Chúa mới là hạnh phúc của cuộc đời.
Cách đây ít lâu, tôi có nhận được một bức tâm thư của một gia trưởng với những lời lẽ sau: “Một gia đình Kitô hữu nghèo khó, muốn được sống bình yên, nhưng thật là quá khó vì:
– Con thì tàn tật, không sao lo đủ cái ăn cái mặc cho gia đình.
– Nợ nần chồng chất, sáng đòi xiết cái này, tối đòi lôi cái kia.
– Con cái nheo nhóc, vợ con giày xéo: nay đòi chia lìa, mai đòi uống thuốc tự tử.
Vắn gọn nhưng bức thư đã vẽ cho chúng ta thấy khá đầy đủ, bức tranh sống động về thực trạng của các gia đình Kitô hôm nay: cuộc sống quá bấp bênh, nghèo khổ, nợ nần ; bản thân thì bất lực; người thân thì không hiểu, không thông cảm, để rồi đi đến chán nản, tuyệt vọng. Đây cũng chính là tâm trạng của nhiều người, và của dân Chúa hôm nào.
Hình 1: Tiên tri Môisen đang nói với dân chúng.
* Qua Môisen, Thiên Chúa đã hứa gì với Israel?
– Ngài hứa sai đến với họ một vị tiên tri để giúp dân chúng.
* Sứ mạng của vị tiên tri là gì?
– Đón nhận Lời Chúa và nói cho dân chúng những điều mà Chúa truyền phải nói.
* Những ai từ chối nghe lời Chúa qua vị tiên tri sẽ bị làm sao?
– Họ sẽ bị chính Chúa hạch tội.
Hình 2: Chúa Giêsu tại hội đường Carphanaum.
* Hôm nay Chúa Giêsu vào hội đường Do Thái để làm gì?
– Giải thoát con người khỏi ách nô lệ của ma quỉ.
* Giáo lý Người dạy có nội dung nào?
– Trả lại cho con người một cuộc sống hạnh phúc bình an.
* Trước lời Chúa giảng dậy, ma quỉ đã làm gì?
– Run rẩy và kinh hãi.
- Tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng thánh của Thiên Chúa.
– Xuất khỏi người bị thần ô uế ám.
Hình 3: Em bé lãnh nhận bí Tích Rửa Tội.
* Bí tích rửa tội cho tham dự vào chức năng nào của Đức Kitô?
– Tư tế, tiên tri và vương đế.
* Trong ba chức năng ấy, chức năng nào là quan trọng nhất?
– Chức năng tiên tri hay còn là loan báo Tin Mừng.
* Noi gương Đức Kitô, người tiên tri phải có điều kiện gì?
– Có một đời sống thánh thiện gương sáng.
– Luôn để cho Lời Chúa thấm nhập, và đi vào cuộc sống qua lời nói, cách cư xử và việc làm của mình.
III.        ÁP DỤNG:
Hình 4: Các em Thiếu Nhi đang đọc Lời Chúa.
* Sắc lệnh Tông Đồ giáo dân số 12 nói gì về sứ mạng làm tông đồ?
* Theo lời Chúa dậy, em phải làm gì để loan báo Tin Mừng?
– Gần gũi gắn bó với Chúa qua các thánh lễ và lãnh nhận bí tích.
- Siêng năng chuyên cần học hỏi Lờ Chúa qua các buổi giáo lý.
– Thực hành sứ mạng rao giảng bằng cách:
§ Nói về Chúa cho các bạn của mình.
§ Loại trừ các nết xấu do ma quỉ xúi dục như dối trá, tham lam, bê trễ lười biếng, chưa biết vâng lời Bề trên, cha mẹ….
IV.         BÀI CA Ý LỰC SỐNG: Là tiên tri của Chúa
Một lời Chúa nói mà thôi, ma quỉ khiếp kinh rã rời, xuất khỏi người ô uế, trở về với cõi âm ty.
Là tiên tri của Chúa, luôn sống đời chứng nhân. Việc đạo đức chuyên cần, sáng danh Chúa trên trời.
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp