Lời Chúa cnmv 4b _ giảng lễ cho thiếu nhi

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG – NĂM B
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I.            NHẬP
“Người đã đến nơi nhà người mà các gia nhân người không biết người.” Lời Thánh Gioan hôm nào đang giục giã, gọi mời chúng ta kịp chuẩn bị lại ngôi nhà lòng mình, để đón chờ Chúa đến viếng thăm và giải thoát.
Xin cho từng người chúng ta biết mặc lấy tâm tình của Đức Maria, đơn sơ khiêm tốn, lắng nghe và thi hành ý Chúa, để xứng đáng nên đền vàng cho Ngôi Lời Thiên Chúa ngự vào.
Cách đây mấy năm, có một linh mục trẻ ở dưới miền Tây lên gặp tôi và xin được giúp đỡ. Nhìn ngôi nhà thờ của giáo xứ khang trang và mới được sửa chữa, Ngài nói: Nhà thờ giáo xứ Tân Mai đồ sộ và nguy nga quá. Đằng sau cái câu nói rất tự nhiên ấy, hẳn còn hàm chứa một nỗi bức xúc, một ước mơ thầm kín của Ngài dành cho giáo xứ của mình. Nhất là khi bên cạnh những ngôi nhà thờ mới xây, ốp lát, gạch men, khang trang và xinh xắn ở các giáo xứ thành phố, vẫn còn đó những ngôi nhà Chúa bằng gỗ, quá đơn sơ mộc mạc, bình dị đến độ khó tin ở các vùng sâu vùng xa.
Hình 1: Vua Đavít được xức dầu tấn phong.
* Ai đã xức dầu tấn phong Đavít làm vua?
– Tiên tri Samuel.
* Thiên Chúa đã làm gì cho Đavít?
– Thiên Chúa luôn phù trì che chở và ban cho ông vinh dự là được làm chủ các dân các nước.
* Được Chúa yêu thương, ông đã thưa lên với Chúa là sao?
– Tôi ở trong nhà bằng gỗ bá hương còn hòm bia Thiên Chúa ở trong lều vải làm sao coi được. Tôi sẽ xây một ngôi nhà để dâng kính Chúa.
* Thiên Chúa đã đáp lời ông ra sao?
– Ngài sẽ cho Salomon là con ông xây nhà để dâng kính Thiên Chúa.
– Qua dòng dõi ông, Thiên Chúa còn làm phát sinh Đấng Cứu Thế.
Hình 2: Sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria.
* Sứ thần Gabriel hôm nay được sai đến với ai?
– Đến với một trinh nữ có tên là Maria, quê tại Nagiareth.
* Trinh nữ Maria đã đính hôn với ai và thuộc dòng dõi nào?
– Đính hôn với Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít.
* Sứ thần đã chào trinh nữ thế nào?
– Kính chào bà đầy ân phúc. Thiên Chúa ở cùng bà. Bà có phúc hơn các người phụ nữ, và Giêsu con lòng bà được chúc phúc.
* Sứ thần còn loan báo tin gì cho Đức Maria?
– Bà sẽ sinh một Con trai và đặt tên cho con trẻ là Giêsu.
Hình 3: Sinh hạ Đấng Cứu Thế.
* Đấng Cứu Thế có tên là gì?
– Tên là Giêsu.
* Thiên thần cho biết gì về Đấng Cứu Thế?
– Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người.
– Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp.
– Triều đại của Người sẽ vô tận.
III.        ÁP DỤNG:
Hình 4: Thánh lễ.
* Trong mỗi thánh lễ, chúng ta đáp lại lời mời gọi đón nhận Chiên Thiên Chúa thế nào?
– Lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ được lành mạnh.
* Để đáng được Con Thiên Chúa ngự vào, ta phải noi gương Đức Maria như thế nào?
Phải thực hiện những việc này
– Quyết tâm xa lánh tội lỗi.
– Điểm trang cho linh hồn bằng ân sủng qua việc:
 + Cầu nguyện.
 + Mau mắn vâng phục ý Chúa.
– Mời gọi mọi người đến với Chúa qua Bí Tích Giải Tội để được đón nhận niềm vui ơn cứu độ.
IV.         BÀI CA Ý LỰC SỐNG: Kính chào Đức Maria  
Kính chào Đức Maria Mẹ đầy ân sủng. Thiên Chúa luôn ở cùng Mẹ. Mẹ được chúc phúc hơn các người phụ nữ.
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp