Lời Chúa cntn 30a _ bài giảng cho thiếu nhi

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Chủ đề: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn hết trí khôn ngươi.”
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. NHẬP
“Mến Chúa hết lòng và yêu anh em như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và đền tội.”
Lời Chúa nhắc cho chúng ta thấy tầm quan trọng tuyệt đối cũng như sự liên kết không thể tách rời giữa việc mến Chúa và yêu người, để biết sống yêu thương như chính Ngài mời gọi.
Mẹ Têrêsa Calcutta có kể lại câu chuyện: lần nọ có một bà mẹ của bầy con 6 đứa đến gặp mẹ để xin giúp đỡ. Thấy tình cảnh khó khăn và nheo nhóc của chị, mẹ liền lấy một túi gạo để giúp đỡ cho mẹ con chị. Sau khi nhận được túi gạo, bà mẹ kia đã phân chia gạo làm hai túi.
Lấy làm lạ, Mẹ Têrêsa liền hỏi lại: “Tại sao chị không giữ lấy cho gia đình chị còn nhiều khó khăn mà lại đem chia cho ai vậy?” Chị liền trả lời: “Thưa mẹ, con chia gạo làm hai túi vì bên cạnh nhà con có một gia đình Hồi Giáo cũng đang đói như con. Ba ngày này họ chẳng họ hạt cơm nào vào bụng.” Một câu chuyện thật cảm động, giúp chúng ta đi sâu vào Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay.
Hình 1: Môi Sen tuyên sấm trong sách Xuất hành.
* Qua sách xuất hành, Thiên Chúa đã đưa ra chỉ thị nào?
T. – Đừng làm phiền lòng hay ức hiếp khách ngoại kiều.
 - Đừng làm hại cô nhi quả phụ.
 - Đừng cho vay nặng lãi.
 - Đừng cầm cố đồ vật người khác qua đêm.
* Tại sao Chúa lại dạy ta như vậy?
T. Vì Chúa là Đấng giầu lòng thương xót.
Hình 2: Chúa Giêsu Giáng Sinh.
* Lòng thương xót của Chúa được thể hiện thế nào?
T. Qua việc cho Con Một của Ngài là Đức Giêsu nhập thể làm người để cứu độ nhân loại.
* Được xức dầu bởi Thánh Thần, Chúa Giêsu đã thi hành sứ mạng cứu độ thế nào?
T. – Ngài đã đến rao giảng Tin Mừng cho người nghèo.
 - Công bố năm hồng ân và ngày giải thoát.
 – Làm các phép lạ: cho người mù được thấy kẻ què được đi, người điếc được nghe, người câm được nói và người chết được sống lại.
* Lòng thương xót ấy được thể hiện cách rõ nét nhất ở đâu?
T. Ở trên thập giá khi Ngài đổ ra đến giọt nước giọt máu cuối cùng để cứu chuộc nhân loại.
Hình 3: Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng.
* Theo Chúa Giêsu thì đâu là điều răn quan trọng nhất trong đạo?
T. Mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn.
* Giới răn thứ hai cũng giống giới răn thứ nhất là gì?
T. Yêu thương người khác như chính mình.
* Tại sao yêu người cũng quan trọng như yêu Chúa?
T. Vì Chúa đã hóa thân nơi con người nghèo khổ nên mến Chúa không thể tách rời yêu người. Và ta chỉ thực sự yêu người khi có lòng mến Chúa.
III. ÁP DỤNG:
Hình 4: Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá
* Đâu là mẫu gương để chúng ta noi theo bắt chước?
T. Đó là cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá.
* Thực hành lời Chúa dạy, em phải làm gì?
T. – Thể hiện mến Chúa hết lòng qua việc chuyên cần cầu nguyện, siêng năng tham dự thánh lễ cũng như rước lễ.
 - Sống yêu người qua việc:
 + Không gây gỗ bất hoà nhưng luôn nhịn nhục tha thứ.
 + Sẵn sàng mở lòng để chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần với anh chị em nghèo khổ chung quanh.
IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG:  Mến Chúa yêu người  
Mến Chúa hết lòng và yêu người như mình ta. Là hai giới răn trọng nhất. Và là con đường ngắn nhất dẫn ta đến cùng Thiên Chúa, dẫn đưa ta vào Nước Trời.
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp