Thời sự GH _ sinh hoạt Giáo Hội năm 2013

Một cái nhìn về
sinh hoạt Giáo hội Công giáo
trong năm 2013
WHĐ (28.12.2012) – Những sinh hoạt và sự kiện nào của Giáo hội trong năm 2013 sẽ trở thành tin tức hàng đầu trên các các phương tiện truyền thông ở Roma và trên toàn thế giới?
Sau đây là nhận định của trang mạng Rome Reports:  
Một trong những sự kiện nổi bật nhất năm 2013 chắc chắn là việc Đức giáo hoàng đến Rio de Janeiro, Brasil để cử hành Ngày Giới trẻ Thế giới. Sự kiện này dự kiến sẽ thu hút khoảng 2 triệu người trẻ. Tòa thánh Vatican cũng cho biết nhân dịp này có thể ĐTC cũng sẽ đến thăm các nước châu Mỹ Latinh khác như Colombia và Panama.
Năm 2013, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI cũng sẽ ban hành một Thông điệp mới về đức tin. Đây là Thông điệp thứ tư trong triều giáo hoàng của ngài và có khả năng Thông điệp này sẽ được công bố vào tháng Giêng.
Trong năm 2013, Đức giáo hoàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh Năm Đức Tin, với một số cuộc gặp gỡ.
Chẳng hạn, vào ngày 15 tháng Sáu, tại Vatican sẽ có cuộc gặp gỡ về quyền được sống, tức là bảo vệ phẩm giá của con người từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên.
Ngày 18 tháng Năm, Đức giáo hoàng sẽ tiếp các đại diện và thành viên của tất cả các phong trào Công giáo tại Quảng trường Thánh Phêrô. Đây là những tổ chức và các nhóm đưa ra các ý tưởng và phương pháp để sống đức tin và có hàng triệu người tham gia. Những tổ chức lớn nhất là Phong trào Focolare, Canh Tân Đặc Sủng, và Hiệp Thông và Giải Phóng.
Ngày 2 tháng Sáu, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI sẽ tham dự giờ chầu Thánh Thể, lần đầu tiên trong lịch sử được mọi người trên toàn thế giới tham dự cùng một lúc.
Ngài cũng mời các gia đình trên toàn cầu đến Roma trong hai ngày 26 và 27 tháng Mười để suy tư về việc đức tin giúp họ vượt qua những thử thách hẳng ngày như thế nào.
Vào tháng Sáu, lần đầu tiên Đức giáo hoàng sẽ gặp tất cả các vị Sứ thần để thảo luận về ý nghĩa của việc đại diện cho Đức giáo hoàng, nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo.
Theo thông lệ, vào tháng Mười, Đức giáo hoàng sẽ tuyên phong các vị thánh mới. Năm sắp tới, ngài có thể lập “kỷ lục mới” khi tuyên phong 802 vị thánh trong một buổi lễ. Đó là 800 vị tử đạo ở Otranto, Italia, bị sát hại vì đức tin vào năm 1480; cùng với vị thánh đầu tiên của Colombia là mẹ Laura và vị nữ tu người Mexico là Chân phước Maria Guadalupe.
Người ta mong rằng Đức giáo hoàng sẽ thực hiện đầy đủ lịch làm việc của năm 2013, mặc dù ngài sẽ tròn 86 tuổi vào tháng Tư. Và ngài sẽ trở thành một trong 4 vị giáo hoàng nhiều tuổi nhất trong lịch sử Giáo Hội.
Trong năm 2013, có 10 hồng y sẽ tròn 80 tuổi, do đó không còn quyền bầu Giáo hoàng. Đến ngày 25 tháng 12-2013 con số hồng y cử tri sẽ là 109 vị. Có lẽ Đức giáo hoàng sẽ đặt thêm các hồng y mới vào cuối tháng Mười Một, khi bế mạc Năm Đức Tin. 

Thời sự giáo hội