LỊCH SỰ NƠI CÔNG SỞ VÀ NHÀ RIÊNG
Công Sở
Tại các công sở, thường có người canh cổng
hoặc có người hướng dẫn, chúng ta hãy hỏi người canh cổng hay bàn hướng dẫn.
Cần tỏ ra lễ độ và lịch sự. Hiện nay một số công sở đòi chúng ta phải ghi vào
một mảnh giấy: tên, nghề nghiệp, gặp ai, lý do… để người hướng dẫn đệ trình rồi
chúng ta mới được tới gặp. Có nơi đòi chúng ta để lại giấy chứng minh nhân dân
nơi bàn hướng dẫn.
Trường hợp đi một mình, nên nhớ phải gõ cửa
hai ba tiếng (hoặc nhấn chuông). Lúc đó sẽ có người ra mở mời chúng ta vào,
hoặc nghe bên trong có tiếng: mời vào, thì chúng ta mới được bước vào, bằng
không, thì có thể gõ cửa lại lần thứ hai và đứng ngoài chờ.
Nhà
Riêng Người Khác
Khi chủ ra, chúng ta đứng dậy và sau khi
chào hỏi, chủ mời chúng ta ngồi, thì chúng ta mới ngồi. Thường thì bao giờ chủ
ngồi rồi thì khách mới nên ngồi.
Người lịch sự ngồi nghiêm trang, lưng dựa
vào ghế, hai tay để trên đầu gối, hoặc, hoặc trên hai tay ghế. Lúc nói chuyện,
đừng rung đùi, nhịp nhịp chân…
Tóm
lược.
-
Công Sở
Khi muốn vào một phòng nào, phải gõ cửa,
khi bên trong có tiếng mời vào, thì chúng ta mới vào, bằng không có thể gõ lại
lần thứ hai và đứng chờ ở ngoài.
Không chen lấn, tranh quyền ưu tiên của
người đến trước.
-
Nhà Riêng
Người Khác
Khi tới nhà người khác, chúng ta nên hẹn
giờ trước để tránh đi những tình huống khó xử.
Lúc tới nơi, nếu có áo mưa hay ô dù bị
ướt chúng ta nên để ngoài hè, để tránh
làm dơ bẩn phòng của họ.
Khi chờ được tiếp, chúng ta không nên sục
sạo đồ vật, cũng đừng đi dạo nhìn chỗ này, ngó chỗ kia. Nên bình tĩnh ngồi chờ
ở phòng khách hay ghế ‘sa-lông’.
Khi chủ tới, chúng ta nên đứng dậy chào hỏi
và khi chủ ngồi xuống, chúng ta mới được ngồi.
Trong lúc nói chuyện, không nhịp chân hay
rung đùi.