Truyện thánh _ 10/11


Thánh Leo I (Giáo hoàng hòa bình)  
(400-461)  
Nhờ sự khôn ngoan, ngài thường giải hoà giữa các thủ lãnh quốc gia. Ngài được coi là "giáo hoàng hòa bình".
Theo cuốn Liber Pontificalis, Đức Leo sinh tại Tuscany, không rõ ngày tháng chào đời.
Ngài là Phó tế Roma thời Đức GH Celestine (422-32).
Đời Đức Sixto 3, phó tế Leo được cử sang Gaul (sau là Pháp) để giải hòa giữa người Albinô. Điều này tỏ ra sự khôn ngoan của Leo nên được cử làm đại sứ Tòa thánh.
Khi Đức Sixto 3 qua đời vào năm 440, Leo đang ở bên Gaul, liền đó, thầy được giáo sĩ và dân chúng, theo thói quen thời đó, bầu làm giáo hoàng mới.
Vì thời này, các nước phương Tây có nhiều bè rối (Pelagio, Manicheo) mà nhiều linh mục, phó tế dính kết. Phương Đông lại xao động về Tín lí Công giáo, nên mục tiêu chính của Đức Leo Cả là: "Hợp nhất Giáo hội", giữ vững niềm tin.
Nhờ sự khôn ngoan, ngài thường giải hoà giữa các thủ lãnh quốc gia. Ngài được coi là "giáo hoàng hòa bình".
Năm 452, quân Hunts tiến vào thành Roma nhắm thiêu huỷ thành. Đức Leo ra gặp tướng lãnh Attila, ngăn quân của ông tàn phá, ngài đồng ý nộp tiền cống cho họ hàng năm.
3 năm sau, quân Vandals lại tiến vào thành, đức Leo lại ra gặp thủ lãnh chúng, nhưng lần này chỉ tránh được thành bị đốt.
Ngài giúp tiền bạc xây lại thành Roma, sau khi địch quân rút lui,
Ngài gửi các thừa sai qua Phi châu giúp đỡ những người bị bắt cầm tù.
Ngài soạn rất nhiều bài giảng hay. Ngài đóng góp nhiều tài liệu cho công đồng Chalcedon vào năm 451.
Cai trị được 21 năm. Ngài qua đời ngày 10 tháng 11 năm 461.
Năm 1754, Đức Giáo hoàng Benedictô 14 nâng Đức Leo lên hàng Tiến sĩ Giáo hội.
(theo Xuanha.net)
Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt
Vietnamese Missionaries in Asia