Lễ Phục Sinh _ bài giảng cho thiếu nhi

Chúa Nhật Phục Sinh  
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I.            NHẬP:
Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những người thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin Ngài xuống thế.
Xin Chúa cho chúng ta, biết lấy niềm tin xác tín vào chân lý Đức Kitô đã Phục Sinh từ cõi chết, để mỗi ngày như Đức Kitô, chúng ta cũng biết ra khỏi nấm mồ của tội lỗi, những trói cột của đam mê, và xích xiềng của dục vọng, hầu có thể tham dự vào mầu nhiệm Phục Sinh với Ngài.
II.          GIẢNG:  Xin tải file PPT hỗ trợ bài giảng tại đây  
Trên một rặng núi cao đến 800 m, người ta thấy có những cây cọ vẫn sống mạnh và vươn mình trong gió. Nhiều năm qua, các nhà thực vật học không hiểu vì sao mà các cây cọ này sống được, trong bóng tối của núi đá, vì mặt trời chỉ chiếu vào chỗ các cây cọ này hai tiếng đồng hồ mỗi ngày.
Về sau, người ta đã khám phá ra rằng: các vách đá thu nhận ánh sáng mặt trời cũng như hơi nóng ban ngày, rồi phản chiếu vào chỗ những cây cọ này, cung cấp cho cây hơi nóng cần thiết toả ra từ trong đá. Thành ra những cây cọ ngày càng xanh tốt, vượt lên trên cả những bóng tối và gió bão để tồn tại.
Cũng như những cây cọ, niềm tin vào một Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh vẫn luôn chiếu sáng và toả vào cuộc đời mỗi chúng ta hơi nóng, sức mạnh, để chúng ta có thể vượt lên trên mọi thăng trầm khó khăn, mà trung thành sống ơn gọi nhân chứng của đời người Kitô hữu.
Hình 1: Ngôi mộ trống
* Hôm nay ai đã đi ra mộ từ sáng sớm?
T. Chị Maria Madalena.
* Chị đã thấy những gì?
T. Tảng đá che mộ đã được lăn ra và không còn xác Chúa trong mộ.
* Trước sự kiện đó chị đã làm gì?
T. Chị đã vội vã trở về và báo tin cho hai tông đồ Phêrô và Gioan.
Hình 2: Hai tông đồ và ngôi mộ trống
* Nghe chị Maria báo tin, ai đã vội vã chạy ra mộ Chúa?
T. Hai tông đồ Phêrô và Gioan.
* Khi đến mộ họ đã thấy gì?
T. – Thấy băng vải và khăn che đầu để riêng ở một nơi.
 – Không thấy xác của Chúa đâu.
* Sự kiện đó nhắc nhớ các ông điều gì?
T. Nhớ lại lời Kinh Thánh mà các ông đã nghe: “ Theo Kinh Thánh Ngài phải sống lại từ cõi chết .”
Hình 3: Chúa Giêsu sống lại hiện ra với các tông đồ trong bữa ăn.
* Đâu là bằng chứng về việc Chúa Giêsu sống lại?
T. – Ngôi mộ trống – Xác Chúa Giêsu không ở trong mộ.
– Hiện ra với các tông đồ và bà Maria Madalena.
– Đúng như lời Kinh Thánh đã báo trước.
* Ngoài ra còn có bằng chứng nào khác không?
T. Qua đời sống của Giáo Hội.
– Qua các cuộc tử đạo của các thánh.
– Qua gương sống thánh thiện của các Kitô hữu.
– Qua những gian khổ và hy sinh.
III.        ÁP DỤNG:
Hình 4: Cánh bướm – biểu tượng của sự Phục Sinh.
* Để được sống lại với Chúa em phải làm gì?
T. – Chết đi cho con người tội lỗi của mình.
 – Ra khỏi nấm mồ tăm tối bằng cách dứt mình khỏi những đam mê xấu xa và các tính hư tật xấu: như bê trễ biếng lười, dối trá tham lam, tư tưởng và làm điều bậy bạ bất chính.
* Để làm chứng cho việc Chúa đã sống lại, em phải làm gì?
T. – Sống đơn sơ, hiền hòa và vui vẻ với mọi người.
 – Năng tham dự thánh lễ và rước lễ.
 – Chia sẻ cơm bánh cho những người thiếu thốn khó khăn.
IV.         BÀI CA Ý LỰC SỐNG: Chúa đã sống lại  
1/ Chúa đã sống lại rồi. Alleluia. Chúa đã ra khỏi mồ. Alleluia.
Cùng Chúa chịu đóng đinh. Alleluia. Sẽ cùng Chúa phục sinh. Alleluia.
2/ Chúa chiến thắng tử thần. Alleluia. Cứu thoát hết nhân trần. Alleluia.
Khỏi xích xiềng quỉ ma. Alleluia. Được hưởng phúc cùng Cha. Alleluia.
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp